Dân oan Quận 2 – Sài Gòn tố cáo chính quyền cướp đất

- Quảng Cáo -

Ngày 7/5 vừa qua, hơn 20 hộ dân có hơn 03 ha nhà, đất thuộc Khu quy hoạch chỉnh trang đô thị nằm phía Bắc đường Tỉnh lộ 25B thuộc khu phố I, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Sài Gòn vưa gửi đơn đến những người lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, các tổ chức nhân quyền quốc tế và các cơ quan thông tấn, báo chí tố cáo hành vi cấu kết của Chủ Tịch (ông Tất Thành Cang), Phó Chủ Tịch (ông Nguyễn Cư) UBND Quận 2 Sài Gòn và Đại tá Nguyễn Văn Lâm (Cục 12, Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng) để thu hồi đất trái pháp luật. DanOan_Q2SG_2 DanOan_Q2SG_1a DanOan_Q2SG_3 Hiện nay lòng dân đã bức xúc tột độ trước hành vi ngang ngược, bất chấp pháp luật của nhà cầm quyền Quận 2. Người dân cho biết Cục 12 thuộc Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng đã tiếp tục cho tiến hành xây dựng trái pháp luật trên phần đất của họ. Người dân có đất đã kéo nhau đến thực địa phản đối hành động vi phạm pháp luật này. Trong đơn, hơn 20 hộ dân bị cướp đất đã nêu rõ sự việc cụ thể như sau: 1). Việc Ủy ban nhân dân Sài Gòn giao một phần đất trong tổng dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật 174 ha tại phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2 cho Cục 12, Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng để xây dựng nhà ở cho càn bộ, công nhân, viên chức là trái với Quyết định 515/QĐ-TTg ngày 26/04/2001 của Thủ Tướng Chính Phủ, vì toàn bộ khu đất hơn 3 ha của hơn 20 hộ dân hoàn toàn không nằm trong qui hoạch của dự án dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật 174 ha. 2). Việc triển khai công tác đền bù, giải tỏa và tái định cư của Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch Ủy ban nhân dân Quận 2 và Cục 12, Tổng cục 2 – Bộ Quốc phòng để thu hồi hơn 3 héc-ta đất của hơn 20 hộ dân đã được thực hiện thiếu công khai, minh bạch, dân chủ và đặc biệt là đã vi phạm nghiêm trọng quy trình của công tác đền bù, giải tỏa, tái định cư để thu hồi đất của Luật đất đai cũng như các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Từ Sài Gòn,  Ông Lê Mai Ninh và Bùi Thành Long, là những người nắm rõ sự việc, đã thay mặt hơn 20 hộ dân tố cao với phóng viên Vân Quang như sau:

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

  1. Chứng cứ rõ ràng, 30.000 m2 đất của 20 hộ dân nằm ngoài dự án 174 ha Thạnh Mỹ Lợi, Q.2 nhưng bị gép vào trong dự án 174 ha (nay được điều chỉnh thành dự án 180,8 ha theo QĐ của UBND TP. HCM số 3206/QĐ-UBND ngày 17/6/2013 thể hiện khu dất vẫn nằm ngoài dự án) để đền bù giá rẻ mạt 500.000/m2 x 30.0000 m2 = 15 tỷ vnd, trong khi giá thị trường hiện tại là 20.000.000 m2 x30.000 m2 = 600 tỷ vnd. Qua phi vụ này nhóm lợi ích Cục 12-TC2-Bộ quốc phòng có lợi nhuận trên 500 tỷ vnd đồng nghĩa cac hộ dân bị cướp mất trên 500 ty vnd. Vì siêu lợi nhuận chúng đã cưỡng chế, đập phá nhà cửa các hộ dân để cướp đất và hiện đang thi công xây dung 04 cao ốc thương mại 20 tầng tại đây. Như vây bản chấtt vụ việc là lợi dung chức quyền và thế lực của cán bộ Tổng Cục 2 cấu kết với quan chức địa phượng để lừa đảo dân và khủng bố gây áp lực (có dư luận một người dân tên Út Lố có 4.000 m2 tại đây do bị gây áp lực tự vẫn mà chết) nhằm mục đích biến đất không bị quy hoạch thành đất trong dự án quy hoạch) để cưỡng đoạt dất của dân. Đây là tội ác, cướp trắng trợn. Dân tố cáo rõ ràng, minh bạch. Qua sự việc trên thì công lý ở đâu.Đảng Công Sản hô hào chông tham nhũng tại sao lại để xảy ra vụ tày đình nay mà không xử lý. Thế lực thù địch phản cách mạng hại dân, hại nước chính là nhóm lợi ích trên và làm ảnh hưởng đến hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here