Tuyên Bố Chung của 5 tôn giáo về việc sửa đổi Hiến pháp

- Quảng Cáo -

Vào ngày 1 tháng 5 năm 2013, một ản Tuyên Bố Chung của đại diện 5 tôn giáo tại Việt Nam đã được công bố. Cụ Lê Quang Liêm thuộc Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy đã cho biết như sau :

« … Bản tuyên bố chung này , chúng tôi nói lên quan điểm chung của 5 tôn giáo về sự kiện nhà cầm quyền CSVN đưa ra những ý kiến để sửa đổi Hiến Pháp. Đó lả bản Hiến Pháp 1992 nó quá lỗi thời rồi, bây giờ phải viết một bản Hiến Pháp mới, phải do ý của toàn dân, phải có một cuộc trưng cầu dân ý, và có sự giám sát của Liên Hiệp Quốc… »

Riêng Hòa Thượng Thích Không Tánh, đại diện cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã nhận định về sự kết hợp của các tôn giáo qua Bản Tuyên Bố Chung như sau :

« … Cái chế độ này cứ gây ra sự phân hóa, chia rẽ… Họ đóng vai tôn giáo này để đánh tôn giáo kia, rồi nhân danh đảng phái này để đánh đảng phái kia gây cho đất nước Việt Nam trong tình trạng chia rẽ rất là nặng nề, và từ đó nhà cầm quyền Việt Nam họ cứ độc quyền nắm giữ vai trò lãnh đạo, để hưởng các quyền lợi. Vì vậy với ý thức về vận mệnh đất nước, cũng như hiểm họa xâm lược của Trung Quốc, và những khổ lụy của người dân dưới ách độc tài đảng trị, nên các tôn giáo đã liên kết với nhau qua Bản Tuyên Bố Chung, nhằm góp phần xây dựng lại một đất nước… »

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here