Dân oan xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An quyết giữ đât đến cùng

- Quảng Cáo -

Vùng đất tại xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An là vùng đất khai hoang do ông bà, cha mẹ để lại. Trước năm 1975 vùng này chiến sự xảy ra ác liêt nên đành bỏ hoang. Bà con nông dân xã Mỹ Thạnh Tây rất nghèo, không có phương tiện cơ giới đẻ phát quang ruộng đồng. Trước tinh hình này, Ủy ban nhân dân huyên Đức Huệ tỉnh Long An tổ chưc cuộc họp vận động bà con cho huyện mượn đât để phát triển vùng sản xuất cây công nghiệp, ông Bảy Diệm lúc đo là Bí thứ huyện ủy đứng ra cam kết với bà con mượn đất 15 năm  kể từ năm 1989. Tin vào Đảng và chính quyền bà con giao đất mà không cần một thủ tục nào, cũng không nhận khoản bù đắp nào. Đất được chính quyền huyện giao cho chủ đầu tư là ống Tám Tâm, rồi sau do chuyển cho Công ty Mía Dương Hiệp Hòa thuê trong vòng 15 năm. Đến năm 2004, hết thời hạn mượn đất, bà con nông dân yêu cầu chính quyên huyện trả lại ruộng đât đã mượn. Chính quyên lật lọng coi đây là vùng đất hoang hóa. không thừa nhận quyền sử dụng hợp pháp của người dân. Họ  không trả như đã thỏa thuận miệng với dân. Người dân bắt đầu đi kiên từ cấp cở sở, đến trung ương, nhưng phần có lợi nghiêng về chính quyên huyện Đức Huệ.

Vuthikhanh

Do bị nhiều sức ép kể cả đe dọa gây khó khăn cho cuộc sống gần 300 hộ đã phải chấm dứt việc khiếu kiện. Gần 30 hộ còn lại vẫn bền bỉ khiếu kiện suôt từ năm 2007 đến nay phải chịu muôn bề khó khăn, kể cả sự đe doạ của công an.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here