Nhận định của ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí Thư Đảng Việt Tân về việc CSVN xét xử gia đình ông Đoàn Văn Vươn.

- Quảng Cáo -

Từ Ngày 2 đến 5 tháng 4 vừa qua, CSVN đã đưa ra tòa án hải Phòng xét xử gia đình ông Đoàn Văn Vươn về hai tội “giết người’ và “chống người thi hành công vụ” trong vụ án xảy ra tại huyện Tiên Lãng vào đầu tháng Giêng năm 2012 khi hàng trăm công an huyện Tiên Lãng đến cưỡng chiếm khu đất mà gia đình ông Đoàn Văn Vươn đã bỏ mồ hôi và xương máu để chống với thần biển tạo lập nên 20 mẫu đất bồi làm nơi nuôi trồng thủy sản để sinh sống cho gia đình.

Vụ án nói trên đã tạo một thời tạo sự chú ý đặc biệt của dư luận và hơn 1 năm sau, việc CSVN đưa ra xét xử gia đình ông Đoàn Văn Vươn đã cho rằng nó như một quả bom sẵn sàng bùng nổ vì cách ứng xử của chính quyền thành phố Hải Phòng, hoàn toàn trái ngược với kết luận của ông Nguyễn Tấn Dũng trong phiên họp ngày 10 tháng 2 năm 2012 về vụ án Tiên Lãng, ông Dũng đã phán rằng chính quyền địa phương đã sai hoàn toàn trong vụ Tiên Lãng. Để tìm hiểu nội vụ và liệu vụ án có trở thành quả bom của dư luận hay không , xin mời quý vị theo dõi phần nhận định sau đây của ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí Thư Đảng Việt Tân trong chương trình phát thanh hôm nay.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here