Công an bố ráp Blogger Đinh Nhật Uy, bao vây nhà bác sĩ Nguyễn Đan Quế

- Quảng Cáo -

Công an bố ráp Blogger Đinh Nhật Uy, bao vây nhà bác sĩ Nguyễn Đan Quế

Tin từ các trang mạng thì vào lúc 13 giờ ngày 7-3-2013 an ninh Long An kết hợp với an ninh Bộ công an, dẫn đầu là ông Huỳnh Văn Nhựt và Nguyễn Công Luận – Phó phòng PA92 CA Long An bất ngờ ập vào cty anh Đinh Nhật Uy (số 584 Quốc lộ 62, P6, TP. Tân An, Long An) đọc lệnh khám xét. Lý do khám xét được phía an ninh đưa ra là để phục vụ cho việc: điều tra, truy tố Đinh Nguyên Kha về tội danh “khủng bố”.

Anh Đinh Nhật Uy là anh trai Đinh Nguyên Kha, người hiện đang bị tạm giam truy tố điều 88 BLHS cùng với sinh viên Nguyễn Phương Uyên. Sau khi khám xét, công an đã cưỡng bức bắt anh Đinh Nhật Uy và tịch thu một số vật dụng cùng 1 máy in và sách vỡ cá nhân của anh Uy. Được biết, nhà riêng của mẹ Đinh Nhật Uy cũng bị CA kéo vào lục tung. Đinh Nhật Uy tiếp tục bị an ninh cưỡng chế, bắt về trụ sở công an tỉnh Long An để ‘làm việc’.

Như vậy, An ninh tỉnh Long An kết hợp với Bộ công an đã mượn việc của Đinh Nguyên Kha để hợp thức hóa việc lấy cắp tài sản và bắt Đinh Nhật Uy một cách tùy tiện. Đây là hành vi vi phạm pháp luật một cách nghiêm trọng của an ninh tỉnh Long An và Bộ công an. Trong trường hợp này, Đinh Nhật Uy và gia đình có thể làm đơn tố cáo an ninh tỉnh và Bộ công an.

- Quảng Cáo -

Mặc khác Nhà Bs Nguyễn Đan Quế đã công khai bị đóng chốt, cô lập tất cả 4 ngả vô nhà ở số 104/20 Nguyễn Trãi – P3 – Q5 – Saigon, từ tối ngày 7-3-2013.

Được biết đến sáng hôm sau lực lượng canh gác đã có hướng tăng cường thêm, theo dư luận có thể là vì Bs Quế đã ký tên trên nhiều kêu gọi của Phong Trào Dân Chủ Việt Nam, và nhất là đã có nhiều cuộc tiếp xúc dồn dập với các anh chị em trẻ tranh đấu cho Nhân Quyền và Dân Chủ, từ nhiều miền đất nước, trong những ngày gần đây.

- Phát Hiện Thêm Hai Sách Dành Cho Trẻ Vẽ Cờ Trung Quốc

Sau “sự cố” sách cho trẻ mầm non có in hình lá cờ Trung Quốc, Phóng Viên Dân Trí đã phát hiện thêm hai ấn phẩm mắc lỗi tương tự. Đó là tập 2 bộ sách “10 phút cho bé trước giờ đi ngủ” của NXB Mỹ Thuật và cuốn “Bé làm quen với chữ cái” (NXB Sư Phạm).

Cuốn Bé làm quen với chữ cái (hành trang cho bé chuẩn bị vào lớp 1) của tác giả Nguyễn Thị Thúy Hà, nhà xuất bản (NXB) Đại Học Sư Phạm, được nộp lưu chiểu tháng 1/2012. Ở bài 14 (học chữ C) có in những con vật, đồ vật có chữ cái là “C”, trong đó có lá cờ của… Trung Quốc.

Các chuyên gia giáo dục đánh giá, mặc dù không có quy định nào về việc phải in cờ Việt Nam hay cờ Trung Quốc khi học đến chữ cái “C” nhưng xét ở một góc độ nào đó nó sẽ có ảnh hưởng đến mặt tư duy của trẻ. Cờ Tổ quốc là biểu tượng thiêng liêng của đất nước nên cần để cho trẻ em làm quen với hình ảnh này, không thể giới thiệu cờ nước khác cho những đứa trẻ bắt đầu tiếp cận với tiếng Việt. Đáng nói hơn đây là cuốn sách do chính tác giả người Việt biên soạn.

Sau những sự việc vừa qua cho thấy, việc xuất bản hiện nay có rất nhiều điều bất cập từ khâu quản lý đến việc thẩm định nội dung.

Theo đánh giá của đông đảo độc giả và nhà giáo dục, vấn đề sai phạm trong xuất bản chỉ là một phần bất cập. Điều đáng để bàn đó là, ở trong nước có nhiều nhà sư phạm có thể biên soạn được sách dành cho các lứa tuổi nhưng vì sao các NXB lại “ưa thích” mua bản quyền sách tham khảo từ các đối tác đến từ Trung Quốc để biên dịch đưa vào sử dụng.

Đây là vấn đề mà đến lúc các nhà sư phạm trong nước cần phải “giải mã” kịp thời.

- Cá chết trắng trên sông An Cựu, Huế

Từng đàn cá lờ đờ hoặc chết nổi xác trắng xoá trên sông An Cựu thành phố Huế khiến người dân xôn xao. Từ lúc 8 giờ sáng đến khoảng 12 giờ trưa ngày 6/03, hàng trăm người dân đổ xô ra hai bên bờ sông An Cựu để vớt cá chết. Nhiều loại cá nổi trắng trên mặt sông An Cựu, trong đó có khá nhiều cá gáy, cá diết là hai loại cá nổi tiếng của dòng sông này. Một người dân sống bên sông An Cựu, cho biết khoảng lúc 9 giờ sáng, anh đi ra phía trước sông thì bỗng nhiên phát hiện hàng loạt con cá phơi mình, trôi dạt vào hai bên bờ, trong đó có nhiều con nặng 2 đến 3 ký. Đặc biệt đoạn từ cầu Kho Rèn đến chợ Bến Ngự cá nổi nhiều hơn cả.

Theo ghi nhận, có đến hàng trăm ký cá bị chết. Các con cá khi bắt lên mắt màu đỏ ngầu, ngáp dài do thiếu dưỡng khí. Tại dòng sông An Cựu nước chuyển sang màu đen, bốc mùi hôi tanh đến nghẹt thở. Theo nhiều người dân, nguyên nhân dẫn đến việc cá chết hàng loạt là do nguồn nước bị ô nhiễm, thiếu dưỡng khí nên cá nổi lên mặt nước rồi chết phơi trắng bụng. Cũng từ chiều tối hôm trước, mưa lớn đã xảy ra tại tỉnh Thừa Thiên Huế sau thời gian dài mấy tháng liền không mưa. Do mưa cuốn các chất cặn bẩn từ thượng nguồn tích tụ xuống hạ lưu nên cũng có thể là một nguyên nhân làm chết cá.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here